Phát huy vai trò của người cao tuổi trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

NHẬT MINH 05:45, 28/05/2024

Những năm qua, người cao tuổi (NCT) của huyện Đức Trọng đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống của bản thân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2024 được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen
NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2024 được UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen

Huyện Đức Trọng hiện có 15 Hội NCT các xã, thị trấn, với 144 chi hội, 238 tổ hội, có 11.907 hội viên/14.641 NCT, chiếm tỷ lệ 81,3%. Trong 5 năm qua, Hội NCT các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tại địa phương tổ chức phát động và triển khai thực hiện các nội dung Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng" nói chung và Phong trào “NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị" tại thôn, tổ dân phố nói riêng, đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Ban đại diện Hội NCT huyện Đức Trọng, toàn huyện hiện có 675 NCT tham gia công tác xã hội là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; trưởng, phó Ban công tác Mặt trận (CTMT), chi hội trưởng các đoàn thể từ xã, thị trấn đến thôn, tổ dân phố. Đội ngũ hội viên NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở đã và đang góp phần tuyên truyền, giáo dục thành viên gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn.

Và, nhiều người trong số đó không chỉ là tấm gương điển hình trong Phong trào “NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể", mà còn là tấm gương điển hình trong Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”, “NCT giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “NCT xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài”, “NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng "Khu dân cư tiêu biểu", "Khu dân cư kiểu mẫu"... 

Nhiều NCT trước đây là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp. Nhiều người đã từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường..., nhưng dù công tác ở lĩnh vực nào, xuất thân từ thành phần nào, nay đã nghỉ hưu về với cuộc sống đời thường, khi được tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể giao nhiệm vụ, Nhân dân tín nhiệm thì bản thân họ luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc của xóm làng, của thôn, tổ dân phố. Hàng ngày tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con hàng xóm làm tốt nghĩa vụ nộp thuế, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đoàn kết Nhân dân; vận động người dân đóng góp tiền, công sức, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng “Sáng, xanh, sạch, đẹp"; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong dòng họ, gia đình, hàng xóm... Điển hình trong số đó có thể kể đến ông Võ Thanh Xoan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An; ông Lê Hữu Nguyện - Bí thư Chi bộ thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh; ông Phạm Ngọc Ánh - Phó Ban CTMT thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh; ông Nguyễn Sỹ Bửu - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 23, thị trấn Liên Nghĩa; ông Nguyễn Viết Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp; ông Nguyễn Thanh Toán - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng NCT thôn Thái Sơn, xã N'Thol Hạ...

Ngoài những tấm gương tiêu biểu kể trên, có nhiều cụ đã đảm nhiệm chức vụ tại cơ sở từ 10 - 20 năm. Các cụ đã cùng cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội ở xã, thôn, tổ dân phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó, nhiều thôn, tổ dân phố nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng có thành tích xuất sắc việc tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nhiều thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa", chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", các đoàn thể chính trị-xã hội đạt danh hiệu “vững mạnh" nhiều năm liền tại địa phương; bản thân các cụ được bình chọn là đảng viên, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm được cấp ủy, chính quyền, MTTQ biểu dương, khen thưởng. NCT đã và đang góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đến nay, huyện Đức Trọng có 14 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và thị trấn Liên Nghĩa đạt tiêu chí đô thị văn minh; trong đó có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao và có 45 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí “Khu dân cư kiểu mẫu"; 70 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí “Khu dân cư tiêu biểu".