Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

03:02, 28/02/2013

Các nhân tố mới thi đua lao động sáng tạo trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 89 triệu đồng/ha/năm 2012; Lâm Đồng trở thành một trong số ít các địa phương đạt giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp có mức thu nhập thuộc hạng cao nhất của cả nước.

LTS: “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm” là chủ đề của phong trào thi đua năm 2013. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và phát động phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu xuân. Nhân dịp này, Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn với bà Võ Thị Khiết – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Bà Võ Thị Khiết phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì buổi họp báo tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh. Ảnh: Thuỵ Trang
Bà Võ Thị Khiết phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì buổi họp báo tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh. Ảnh: Thuỵ Trang


PV: Trong năm 2012, công tác thi đua khen thưởng đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; phong trào thi đua yêu nước được khẳng định là một động lực cách mạng lớn, góp phần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị. Xin bà đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong công tác thi đua – khen thưởng năm 2012?

6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2013:

1. Động viên cả hệ thống chính trị của tỉnh tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức phát động phong trào thi đua cần được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; không nên phát động nhiều phong trào thi đua chạy theo hình thức; mỗi đơn vị, địa phương chỉ phát động phong trào có trọng tâm, trọng điểm.

3. Tiếp tục chung sức “Càng khó khăn, càng phải thi đua”; thực hiện quyết liệt 5 khâu đột phá chiến lược, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tốt nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; xác định đây là cuộc vận động cách mạng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp - nông dân và nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

5. Nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm đến việc phát hiện nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời, chính xác. Tiếp tục khen thưởng kịp thời các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

6. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động và giao ước thi đua của Cụm Thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên; tham gia học tập kinh nghiệm công tác chỉ đạo phong trào thi đua giữa tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong nước.

Bà Võ Thị Khiết: Trong năm 2012, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được đẩy mạnh hoạt động đi vào chiều sâu, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị; trong đó, nổi bật như các phong trào triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI); khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới… Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả nổi bật như: thành phố Đà Lạt; huyện Đơn Dương; huyện Di Linh, huyện Lâm Hà; Công ty Cổ phần Dược; Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng; Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng; xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên… Công tác khen thưởng đã từng bước thực hiện kịp thời, đúng tiêu chuẩn; khen thưởng đã có tác động trở lại thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới; việc nhân rộng và phổ biến các điển hình tiên tiến đã được quan tâm; đặc biệt là sự phối hợp giữa cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời động viên, biểu dương các nhân tố mới.

Các nhân tố mới thi đua lao động sáng tạo trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 89 triệu đồng/ha/năm 2012; Lâm Đồng trở thành một trong số ít các địa phương đạt giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp có mức thu nhập thuộc hạng cao nhất của cả nước. Các ngành sản xuất lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đã đẩy mạnh thi đua khắc phục khó khăn bù lại giá trị sản xuất của các sản phẩm bị suy giảm. Về du lịch, dịch vụ đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá thương hiệu và chất lượng của sản phẩm du lịch, đẩy mạnh khai thác thị trường trong nước, liên kết với các trung tâm du lịch lớn, năm 2012 có trên 3,9 triệu lượt khách đến Lâm Đồng, tăng 10,9% so với năm 2011. Phong trào thi đua sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực vào  việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải thiện điều kiện làm việc đạt năng suất cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và cuộc sống.

Trong năm 2012, các tổ chức, cơ quan thuộc khối Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh triển khai công tác cải hành chính. Các đoàn thể các cấp của tỉnh như Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân đã tổ chức phát động nhiều phong trào theo đợt chào mừng của tổ chức đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Các phong trào “Thi đua quyết thắng” trong quân đội và lực lượng dân quân tự vệ của địa phương, phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của lực lượng công an nhân dân đều được đẩy mạnh.

PV: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, từ thành công trong xây dựng nông thôn mới tại xã điểm Tân Hội, tỉnh đã phát động phong trào thi đua Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xin bà cho biết kết quả của phong trào thi đua này?

Bà Võ Thị Khiết: Từ kết quả tổng kết mô hình điểm của Trung ương về xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai đến 114 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Phong trào thi đua xây dựng NTM được cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm của các phong trào thi đua năm 2012 của tỉnh là khắc phục khó khăn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; phát triển nông thôn mới theo quy hoạch; huy động sự đóng góp của xã hội vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay được tất cả người dân đồng tình ủng hộ. Các xã đều được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; một số xã đã có nhiều cố gắng xây dựng các mô hình hoạt động để đạt được từ 3-4 tiêu chí trong năm như: Xuân Trường, thành phố Đà Lạt có nhiều mô hình Dân vận khéo huy động sức dân cùng tham gia xây dựng đường liên thôn; “Vùng chuyên canh nông sản đặc trưng” đã làm nên thương hiệu cho nông sản Đà Lạt của xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương; tổ chức các lớp chuyển giao công nghệ cho bà con, làm đường giao thông của xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng; huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới địa phương của đồng bào dân tộc xã Tân Châu, huyện Di Linh; xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu”  đã làm nên thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” của xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng khối đại đoàn kết tại địa phương có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng và xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc.

PV: Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011- 2015, tuy nhiên, theo dự báo tình hình kinh tế năm 2013 của địa phương cũng như cả nước còn nhiều khó khăn và thách thức. Để đạt được sự “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, xin bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng trong năm 2013?

Bà Võ Thị Khiết: Có 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, đó là:

1. Động viên cả hệ thống chính trị của tỉnh tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức phát động phong trào thi đua cần được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; không nên phát động nhiều phong trào thi đua chạy theo hình thức; mỗi đơn vị, địa phương chỉ phát động phong trào có trọng tâm, trọng điểm.

3. Tiếp tục chung sức “Càng khó khăn, càng phải thi đua”; thực hiện quyết liệt 5 khâu đột phá chiến lược, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tốt nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; xác định đây là cuộc vận động cách mạng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp - nông dân và nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

5. Nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm đến việc phát hiện nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời, chính xác. Tiếp tục khen thưởng kịp thời các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

6. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động và giao ước thi đua của Cụm Thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên; tham gia học tập kinh nghiệm công tác chỉ đạo phong trào thi đua giữa tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong nước.

Phát huy kết quả đạt được phong trào thi đua của tỉnh năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nối tiếp truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng thuận, nêu cao ý chí năng động, vận dụng sáng tạo, vượt qua thách thức, quyết tâm “Càng khó khăn càng thi đua” phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2013.

PV: Xin cảm ơn bà!

Lan Hồ (thực hiện)