Phát hiện thi thể người phụ nữ bán vé số trên hồ Bảo Lộc

10:09, 29/09/2017

(LĐ online) - Khoảng 7 giờ sáng nay, 29/9, người đi đường đã phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên hồ Đồng Nai (thuộc địa bàn phường I, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ngay sau đó, vụ việc đã được báo với cơ quan công an để tiến hành trục vớt, điều tra. Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ nằm gần miệng cống thoát nước hồ Đồng Nai nằm với sát Quốc lộ 20 nên có rất nhiều người hiếu kì đến xem.

(LĐ online) - Khoảng 7 giờ sáng nay, 29/9, người đi đường đã phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên hồ Đồng Nai (thuộc địa bàn phường I, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ngay sau đó, vụ việc đã được báo với cơ quan công an để tiến hành trục vớt, điều tra. Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ nằm gần miệng cống thoát nước hồ Đồng Nai nằm với sát Quốc lộ 20 nên có rất nhiều người hiếu kì đến xem.
 
Thi thể người phụ nữ được vớt lên bờ
Thi thể người phụ nữ được vớt lên bờ
Thông tin ban đầu ghi nhận, thi thể là phụ nữ khoảng 60 tuổi, tóc bạc cắt ngắn. mặc đồ bộ và chân đi vớ đen. Bà Trần Thị Lệ Hoa, người bán vé số, cho biết: “Nhận dạng ban đầu thì tôi xác định đây là bà Phương bán vé số. Cách đây vài tháng, bà Phương phát hiện mình bị ung thư nên có đi Sài Gòn để chữa trị. Sau đó, do không có tiền và có người chăm sóc nên bà về Bảo Lộc để chữa trị. Dù chữa bệnh tại bệnh viện nhưng sau khi bác sỹ thăm khám, bà lại đi lấy vé số về bán. Cách đây 3 ngày, bà xin xuất viện và có gặp tôi tâm sự. Bà bảo tình hình bệnh tật không ổn nên chắc bà sẽ tự tử chết. Do đó, sáng nay nghe tin có người chết đuối trên hồ tôi đã nghi ngay là bà Phương”. Cũng theo bà Hoa, bà Phương sống tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) với một người con trai nhưng người này tinh thần cũng không được minh mẫn.
 
ĐÔNG ANH