Nhân lên các hoạt động từ thiện, nhân đạo

05:04, 14/04/2021

Những năm qua, dù trực tiếp hay gián tiếp tổ chức thực hiện, Hội Chữ thập đỏ xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh) đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Những năm qua, dù trực tiếp hay gián tiếp tổ chức thực hiện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh) đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt là phong trào hiến máu, kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã. 
 
Trở thành một trong những Hội CTĐ cơ sở tiêu biểu của huyện Đạ Tẻh, Hội CTĐ xã Đạ Pal luôn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân
Trở thành một trong những Hội CTĐ cơ sở tiêu biểu của huyện Đạ Tẻh, Hội CTĐ xã Đạ Pal luôn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân
 
Để thực hiện tốt việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, Hội CTĐ Đạ Pal đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo bằng việc vận động các nguồn lực trong và ngoài xã như: cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, những người khó khăn, hoạn nạn... tạo điều kiện động viên giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Hiện, xã Đạ Pal có 737 hộ với 2.436 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 174 hộ. Với đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đạ Tẻh, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, Hội CTĐ đã ra mắt và có nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua. Đến nay, Hội có 450 tình nguyện viên đang hoạt động tại 4 chi hội. 
 
Ông Phạm Ngọc Chư - Chủ tịch Hội CTĐ xã Đạ Pal cho biết: “Một trong những hoạt động nổi bật trong phong trào từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ xã Đạ Pal là vận động các nguồn lực nhằm trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Đặc biệt là tổ chức vận động hiến máu, kêu gọi được người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiến máu cứu người”.
 
Trong 5 năm qua, Hội đã vận động ngày càng nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tham gia như Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với mỗi địa chỉ nhân đạo” đã vận động các tổ chức, cá nhân giúp 12 địa chỉ nhân đạo với số tiền 35,8 triệu đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành một hoạt động thường xuyên nên trong nhiệm kỳ, Hội đã chủ động làm cầu nối vận động các đoàn từ thiện, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên và người dân hỗ trợ 1.943 suất quà tết với tổng giá trị 583 triệu đồng. Công tác vận động tiếp nhận từ thiện, với 730 suất quà cho người nghèo, khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 269 triệu đồng; xây dựng nhà tình thương, Hội đã hỗ trợ 3 hội viên với số tiền 85 triệu đồng…
 
Song song với hoạt động trợ giúp nhân đạo, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân cũng được Hội CTĐ xã quan tâm thực hiện. Hội thường xuyên phối hợp với Trạm y tế tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tổ chức khám bệnh nhân đạo cho người cao tuổi, học sinh, gia đình chính sách... 
 
5 năm qua, đơn vị đã tiếp nhận 2 đoàn y, bác sỹ về khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người trị giá 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CTĐ xã Đạ Pal vận động người dân tham gia chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, đã mổ mắt miễn phí cho 9 người và khám tim sàng lọc cho 4 người…
 
Với những việc làm ý nghĩa, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, Hội CTĐ xã Đạ Pal được Trung ương Hội tặng 3 bằng khen cho các cá nhân và tập thể.
 
“Để hoạt động cứu trợ nhân đạo tiếp tục đạt kết quả cao, Hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức, gắn các hoạt động từ thiện hướng về cơ sở, bám sát đời sống Nhân dân, kịp thời giúp đỡ những người hoạn nạn. Đồng thời, tuyên truyền để Nhân dân tự nguyện tham gia hoạt động nhân đạo, xã hội hóa công tác từ thiện. Tích cực vận động xây dựng quỹ nhân đạo, tăng cường thu hút sự tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ phong trào, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã” - ông Chư cho hay.
 
Ông Nguyễn Lý Trí - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đạ Tẻh nhận định: “Với vai trò là nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội CTĐ xã Đạ Pal là một trong những cơ sở mạnh nhất của huyện Đạ Tẻh về công tác này trong nhiều năm qua. Kết quả đạt được chính là nhờ Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tiền của ngày càng nhiều, hoạt động ngày càng mạnh, thiết thực và hiệu quả. Đây đúng là một địa chỉ nhân đạo của người nghèo”.
 
THÂN HIỀN