Thứ 4, 16/04/2025, 23:4

Nữ chi hội trưởng tâm huyết với phong trào Hội

04:08, 30/08/2021

Với nhiệt huyết, bà Ngô Thị Hà (53 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 1, xã Hòa Bắc (huyện Di Linh) đã gắn bó với công tác Hội nhiều năm qua và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, là gương điển hình tiêu biểu trong mọi phong trào hoạt động xã hội tại địa phương. 

Với nhiệt huyết, bà Ngô Thị Hà (53 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 1, xã Hòa Bắc (huyện Di Linh) đã gắn bó với công tác Hội nhiều năm qua và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, là gương điển hình tiêu biểu trong mọi phong trào hoạt động xã hội tại địa phương. 
 
Bà Ngô Thị Hà (áo xanh) là một trong những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu xã Hòa Bắc
Bà Ngô Thị Hà (áo xanh) là một trong những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu xã Hòa Bắc
 
Với kinh nghiệm 15 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 1, bà Ngô Thị Hà luôn nhiệt tình, gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ với hội viên và Nhân dân. Để thu hút chị em phụ nữ tham gia vào phong trào Hội, ngoài triển khai phổ biến các văn bản của Hội cấp trên, bà Hà đã có cách làm sáng tạo lồng ghép tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung phù hợp, bổ ích, gắn liền với các chủ đề về 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đặc biệt là triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ đó, các nội dung sinh hoạt của chi hội không còn đơn điệu, đã dần trở nên sinh động, hấp dẫn hơn và thu hút nhiều chị em hội viên tham gia phong trào Hội. 
 
Bà Ngô Thị Hà chia sẻ: “Thôn 1 có 30 xóm, với 184 hội viên phụ nữ từ 18 tuổi đến trên 60 tuổi tham gia sinh hoạt. Trong các đợt sinh hoạt, ngoài triển khai các nội dung liên quan đến công tác Hội, chúng tôi quan tâm giúp đỡ hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên và cộng đồng tích cực phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng và bảo vệ vùng xanh an toàn không có dịch bệnh COVID-19…”.
 
Do hầu hết chị em hội viên sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến khá phức tạp và đặc biệt thời gian gần đây do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đời sống người dân càng gặp nhiều khó khăn hơn. Để hỗ trợ hội viên, bà Hà đã tuyên truyền, vận động chị em và tiếp tục thành lập các mô hình hay cách làm hiệu quả như: thành lập 4 tổ phụ nữ tiết kiệm, hùn vốn, có 190 chị tham gia với số tiền gần 180 triệu đồng, giải quyết cho 25 hội viên khó khăn vay không tính lãi; mô hình “Sinh nhật vàng” có 36 chị tham gia với 18 triệu đồng; góp vốn xoay vòng, mỗi tháng mỗi chị em góp 1 triệu đồng để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau về cây con giống…
 
Không những vậy, bà Hà còn là người khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong hội viên, phụ nữ và Nhân dân, nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực đã giúp cho nhiều phụ nữ nghèo và người dân giảm bớt khó khăn. Hàng năm, bà Hà cùng Ban cán sự chi hội vận động cán bộ, hội viên giúp 60 ngày công và vốn vay cho ít nhất 2 hộ nghèo, khó khăn tại địa phương. Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, bà Hà đã phối hợp với Ban Từ thiện Chùa Linh Phúc vận động được 200 phần quà tặng cho hộ nghèo tại địa phương, tổ chức lễ mừng thọ, Tết Trung thu... Đặc biệt, năm 2020, bà Hà vận động các tổ chức thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Trị) 400 phần quà trị giá 15 triệu đồng. Và, mới đây bà Hà cũng đã vận động nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn hàng chục triệu đồng và nhu yếu phẩm hỗ trợ hai hoàn cảnh là chị Nguyễn Thị Gái và Đinh Đức Thành đang điều trị bệnh hiểm nghèo.
 
Không chỉ thực hiện tốt hoạt động Hội, bà Ngô Thị Hà còn cùng chi hội góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới như: tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia mô hình “Phụ nữ với hoạt động bảo vệ môi trường” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến 100% hội viên trong thôn. Đến nay, 100% hộ dân trong thôn đã xây dựng được vườn rau sạch, tích cực hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa (2.000 m) và hưởng ứng Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới; thực hiện phân loại rác thải, đóng phí môi trường. Ngoài ra, triển khai đến 100% hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp…
 
Trong 10 năm qua, bà Hà đã cùng Ban cán sự chi hội vận động, tổ chức phát thưởng và trao 400 suất Quỹ học bổng Lê Thị Pha cho các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhiều suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ...
 
Là một trong những tín đồ tôn giáo tiêu biểu, nhân tố tích cực làm cầu nối quan trọng giữa tổ chức Hội, cơ sở tôn giáo với các tầng lớp phụ nữ, bà Ngô Thị Hà luôn “đầu tàu” gương mẫu, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội thực sự đi vào đời sống của chị em có đạo và người dân địa phương.
 
Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hòa Bắc cho biết: Chị Ngô Thị Hà không chỉ tích cực, nhiệt huyết trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị luôn biết sắp xếp thời gian, tổ chức chu đáo và hài hòa giữa công việc gia đình và công tác Hội... Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác Hội, nhiều năm qua chị Hà đã được UBND xã Hòa Bắc tặng nhiều giấy khen, được cán bộ, hội viên phụ nữ tại chi hội tin yêu. Năm 2021, chị Ngô Thị Hà đã được Hội LHPN huyện Di Linh bình chọn là một trong những hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu đi dự hội nghị biểu dương hội viên phụ nữ các tôn giáo tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
 
LAM PHƯƠNG