Phụ nữ Đạ Huoai chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

06:09, 14/09/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Huoai đã và đang thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để cùng với các lực lượng chung tay phòng, chống dịch bệnh. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Huoai đã và đang thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để cùng với các lực lượng chung tay phòng, chống dịch bệnh. 
 
Hội viên của Hội LHPN huyện Đạ Huoai tích cực trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gia cầm để vừa đảm bảo thực phẩm cho gia đình, vừa có thể hỗ trợ cho các trường hợp khác
Hội viên của Hội LHPN huyện Đạ Huoai tích cực trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gia cầm để vừa đảm bảo thực phẩm cho gia đình, vừa có thể hỗ trợ cho các trường hợp khác
 
Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN huyện Đạ Huoai đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền hội viên, người dân địa phương đồng sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh. 
 
Trong 8 tháng đầu năm 2021, Hội LHPN huyện Đạ Huoai đã phối hợp cùng MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; làm hơn 600 tấm chắn giọt bắn gửi tặng các tổ truy vết cộng đồng, các tiểu thương chợ thị trấn Mađaguôi, chốt tự quản “vùng xanh”. Phối hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ miễn phí gạo, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến 350 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát với số tiền 19,5 triệu đồng cùng nhiều phần quà...
 
Qua công tác vận động, đã có hơn 30 chị em phụ nữ trong Tổ nữ công Cơ quan Khối Mặt trận - đoàn thể, Công an huyện, Hội Phụ nữ thị trấn Mađaguôi nấu ăn cho khu cách ly tập trung. Các cấp Hội, hội viên trên toàn huyện đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền gần 570 triệu đồng, 266 suất quà, 11,5 tấn gạo, 9,5 tấn trái cây, 10,8 tấn rau, củ, quả; 1,8 tấn măng, 1.600 quả trứng, 24 thùng nước uống, 1.429 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà có hoàn cảnh đặc biệt, các chốt, tổ tự quản và một số tỉnh, thành phố khác đang thực hiện Chỉ thị 16. Đến nay, tại 37 chốt, 84 tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” ở các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện có chị em hội viên Hội phụ nữ cùng tham gia.
 
Trong những ngày qua, khi xóm Đạ Gối (Thôn 5, xã Đạ Oai) thiết lập cách ly y tế; Hội Phụ nữ xã cắt cử chị em trong Hội đứng ra đảm nhiệm công việc nấu ăn cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Oai đã không ngần ngại vất vả, luôn tranh thủ thời gian để tích cực vận chuyển rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến các trường hợp cách ly y tế tại nhà có hoàn cảnh khó khăn bằng chiếc xe gắn máy của mình. Hay, chị Nguyễn Thị Tâm (Thôn 1, xã Đoàn Kết) đã hơn 3 tháng nay tự nguyện làm công việc nấu ăn giúp Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Bình Thuận - Lâm Đồng đóng trên địa bàn. 
 
Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, Hội LHPN huyện Đạ Huoai cũng tích cực thực hiện nội dung “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải được 18 vụ việc, đồng hành để cảm hóa, giáo dục những thanh, thiếu niên chậm tiến ở địa phương. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...
 
Cùng với đó, việc phát triển kinh tế gia đình hội viên, sáng tạo khởi nghiệp, bảo vệ môi trường cũng được Hội LHPN huyện quan tâm thực hiện. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, đã có 10 ý tưởng tham gia cấp huyện, 5 ý tưởng tham gia cấp tỉnh (1 ý tưởng lọt vào vòng thi thứ 2). Đến nay, toàn huyện có 23 hộ nghèo thuộc hội viên của Hội, trong những tháng vừa qua Hội đã trực tiếp giúp đỡ 14 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo để giúp những hộ này có kế hoạch làm ăn, phát triển kinh tế.
 
Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Huoai cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện đã phân công cán bộ Hội tăng cường nắm tình hình tại những địa bàn mà mình phụ trách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân; tích cực phối hợp với các ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chị em hội viên của Hội tích cực tăng gia sản xuất, trồng thêm nhiều rau xanh, chăn nuôi thêm gia cầm để chủ động được thực phẩm cho gia đình mình, vừa hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tỉnh, thành phố khác...
 
ĐỨC TÚ