.

Cuộc bầu cử tại Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp và an toàn

07:05, 23/05/2021

Hôm nay, ngày 23/5, dự kiến có 965.166 cử tri trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 1.110 điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình, bầu cử chọn lựa người có tài, có đức làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú từ rất sớm, sau đó đến các khu vực bỏ phiếu tại 12 huyện, thành trong tỉnh để kiểm tra công tác tổ chức bầu cử
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú từ rất sớm, sau đó đến các khu vực bỏ phiếu tại 12 huyện, thành trong tỉnh để kiểm tra công tác tổ chức bầu cử

 

 

 

  DÒNG THỜI GIAN  

 

Cuộc bầu cử tại Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp và an toàn

 

* Toàn tỉnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%
 
Theo báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tính đến 21 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,94% (964.557 cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số 965.181 cử tri toàn tỉnh). 
 
Các thành viên Tổ bầu cử số 65, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) kiểm tra phiếu bầu. Ảnh Khánh Phúc
Các thành viên Tổ bầu cử số 65, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) kiểm tra phiếu bầu. Ảnh Khánh Phúc
 
 
Trong đó, 5 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đơn Dương và Đam Rông đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Còn lại các huyện Đạ Huoai đạt 99,97%, thành phố Bảo Lộc đạt 99,99%, huyện Bảo Lâm đạt 99,99%, Di Linh đạt 99,82%, Lâm Hà đạt 99,98%, Đức Trọng đạt 99,86% và thành phố Đà Lạt đạt tỷ lệ 99,90%. 
 
Trong đó, có 113/142 xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố, các Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử, các lực lượng tham gia bầu cử, toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao của cử tri. Qua đó, góp phần chung vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên tinh thần thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo thành công bầu cử, vừa phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn. 
 
Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Kết quả bầu cử này sẽ góp phần lựa chọn ra những đại biểu thực sự ưu tú, tiêu biểu nhất, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội và HĐND. Góp phần quan trọng vào quá trình tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

 

 

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ chào cờ và bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 11, khu vực bỏ phiếu số 21 (Phường 3, Đà Lạt). Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ chào cờ và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Phường 3, Đà Lạt). Ảnh: Nghĩa Nguyễn

 

 

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 76 (Tổ dân phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Đà Lạt)
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 76 (Tổ dân phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Võ Trang

 

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Phường 3, Đà Lạt)
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Phường 3, Đà Lạt). Ảnh: Diễm Thương