Thực hiện hiệu quả chế độ liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NHẬT QUỲNH 11:02, 15/05/2024

(LĐ online) - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 72 điểm cầu trên toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515; thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 24 thực hiện các chế độ, chính sách các huyện, thành phố trên toàn tỉnh cùng tham dự hội nghị.

Những năm qua, công tác tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống các văn bản về công tác tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng hoàn thiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.

Các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời bảo đảm kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ; 106 phương tiện xe ô tô cho cho Văn phòng, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 các cấp đúng số lượng, chủng loại quy định.

Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tập kết, quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ (trong nước hơn 10.200, ở Lào hơn 3.300, Campuchia hơn 7.500) đã đáp ứng phần nào mong mỏi của Nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giai đoạn 2013 - 2024, giai đoạn 2013 - 2024, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các quân khu, địa phương đã khen thưởng các hình thức cho gần 530 tập thể, hơn 730 cá nhân của Việt Nam và hơn 210 tập thể, hơn 580 cá nhân của Lào, Campuchia thực hiện tốt công tác tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Tại Lâm Đồng, 10 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 29 đợt khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ. Quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sỹ TP Bảo Lộc; lấy mẫu sinh phẩm xác định hài cốt liệt sĩ 9 trường hợp.

Công tác lập hồ sơ, lưu trữ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát của cơ quan chức năng, đảm bảo tính xác thực cao. Chi trả gần 60 triệu đồng chế độ, chính sách đối với người làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sử dụng gần 1 tỷ đồng phục vụ công tác tuyên truyền, thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hướng dẫn cho thân nhân lấy mẫu giám định ADN. 

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực.

Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản mới về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức, các lực lượng; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tập kết, quy tập hài cốt liệt sĩ.