Đồng lòng xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu

NHẬT MINH 06:04, 22/11/2023

Nhằm góp phần từng bước thay đổi diện mạo của địa phương, thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng đã cùng nhau quyết tâm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đức Trọng trao Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cho cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hòa
Lãnh đạo tỉnh và huyện Đức Trọng trao Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cho cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hòa

Thôn Tân Hòa có 285 hộ, với 1.624 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc đang sinh sống, trong đó, dân tộc Kinh chiếm 90%; đồng bào theo tôn giáo chiếm 45% dân số, gồm 4 tôn giáo chính là Tin lành, Thiên chúa giáo, Phật giáo, và Cao đài. Các hộ dân trên địa bàn thôn chủ yếu trồng rau màu, cà phê, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò, heo, nuôi tằm...

Theo ông Trương Văn Tú - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, trước đây, khi chưa thực hiện xây dựng Mô hình “Khu dân cư kiễu mẫu” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sự phối hợp giữa Ban Nhân dân thôn với hệ thống Mặt trận trong việc triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa được đều tay, mỗi người dân và khu dân cư còn tâm lý ỷ lại, trông chờ các cấp đầu tư kinh phí cho các cuộc vận động; ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Trong khu dân cư vẫn còn số ít hộ dân xung quanh 2 bên đường xả rác xuống đường, xả nước thải ra đường bừa bãi, hoặc để cỏ dại mọc um tùm, cây xanh phân tán chưa được thường xuyên chăm sóc; nông dân vẫn còn tình trạng sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật gây độc hại trong sản xuất nông nghiệp...

Từ khi bắt tay triển khai thực hiện mô hình trên, ý thức người dân trong thôn đã được nâng lên rõ rệt; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân. Các nội dung xây dựng đề án thực hiện triển khai mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể chi hội, nhằm vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện. Hiện, đã có 100% các hộ gia đình trên tuyến đường mô hình tự nguyện cam kết bảo vệ môi trường và từng bước đi vào nền nếp. Nhận thấy lợi ích của mô hình này, cán bộ, Nhân dân thôn rất phấn khởi và đồng tình hưởng ứng. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình như nhiều căn nhà mới được xây dựng khang trang, Nhân dân tích cực quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu dọn rác thải tại hộ gia đình...; người dân trong thôn đã tổ chức trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh bóng mát trên đường làng và khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; đã xây dựng được 2 km tuyến đường trồng hoa kim điệp... “Hưởng ứng Mô hình xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà con trong thôn chúng tôi đều rất tích cực hưởng ứng các phong trào do thôn, xóm phát động; gia đình nào cũng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngoài ngõ, vì chúng tôi là người trực tiếp thụ hưởng chương trình này” - bà Nguyễn Thị Minh, người dân thôn Tân Hòa phấn khởi cho biết.

Và, thêm một vài kết quả có thể kể ra, như: Năm 2022, tổng số hộ nghèo là 4 hộ (trong đó 1 hộ không có khả năng lao động) chiếm tỉ lệ 1%, thôn không có hộ đói, không có nhà tạm; số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình học tập hằng năm đạt 98%; thu nhập bình quân đầu người là 65 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% các tuyến đường trục chính của thôn đã được Nhân dân trong thôn tự nguyện đóng góp để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hoạt động hiệu quả. Mặt khác, thôn đã duy trì tốt công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; Phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy hiệu quả, chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền và đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, duy trì Mô hình Camera an ninh, tổ tuần tra an ninh. Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, thôn không có tội phạm về ma túy...

Cũng theo Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, mô hình đã phát huy hiệu quả đoạn đường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển về mọi mặt; hiệu quả, lợi ích mang lại rõ nét: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh trật tự giữ vững, môi trường sống an toàn, sạch đẹp; hệ thống chính trị vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân cũng ngày càng được nâng cao; Nhân dân hài lòng, trở thành điểm sáng trong Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn xã, thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” và năm 2023, thôn được công nhận đạt Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”.