Bảo Lâm trồng cây xanh vượt kế hoạch năm 2023

TRỊNH CHU 06:21, 21/02/2024

Tổng số cây xanh huyện Bảo Lâm đã trồng trong năm 2023 là 1.058.809 cây, trong khi chỉ tiêu đưa ra 1.044.548 cây, vượt kế hoạch đề ra 14.261 cây, tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2024.

Trồng cây xanh ở huyện Bảo Lâm
Trồng cây xanh ở huyện Bảo Lâm

Theo phân bổ chỉ tiêu trồng cây xanh trong Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, góp phần tăng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh lên 55%, huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng giao chỉ tiêu trồng từ 4,8 đến 4,9 triệu cây xanh. Huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình này sớm. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, huyện Bảo Lâm trồng 5 triệu cây xanh, để thực hiện Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh theo Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng và hưởng ứng Chương trình Trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 55/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Tính lũy kế từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Bảo Lâm đã trồng được 3.752.162 cây xanh các loại, đạt 76,57% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2024, huyện Bảo Lâm đặt mục tiêu trồng 1.247.838 cây xanh các loại để hoàn thành sớm chỉ tiêu trồng 5 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm trong Kế hoạch trồng 5 triệu cây xanh của UBND huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2025”, ông Nguyễn Văn Tùng- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm, cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, việc trồng cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023 là một điểm sáng, đạt được những kết quả hết sức tích cực. Cụ thể, chỉ tiêu trồng cây xanh trong năm 2023 đạt 101% kế hoạch. Cùng với đó, việc trồng cây xanh cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền. Một yếu tố thuận lợi nữa, là các đơn vị chủ rừng, ngành hữu quan, xã, thị trấn, người dân luôn đồng thuận hưởng ứng việc trồng cây xanh tạo cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. “Điều đáng ghi nhận ở đây chính là các nguồn lực để phục vụ công tác trồng cây xanh đều được huyện Bảo Lâm huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, chứ không sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước”, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm chia sẻ. Song song với việc trồng rừng, công tác kiểm tra, truy quét, chống chặt phá rừng cũng được cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Nhờ đó, năm 2023, số vụ vi phạm lâm luật giảm 9 vụ (so với năm 2022) và khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 61,995 m3 (so với năm 2022).

Năm 2024, huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo các chủ rừng, các chủ dự án đầu tư liên quan đến rừng, các xã, thị trấn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quản lý rừng bền vững, đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các đám (điểm) cháy (nếu có) để khống chế và xử lý những vụ việc vi phạm lâm luật, cũng như phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, bên cạnh theo dõi thông tin cảnh báo cháy sớm để chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra. “Trong năm 2024, cùng với việc tổ chức thực hiện trồng 1.247.838 cây xanh để đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao trong Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh, Bảo Lâm đặt mục tiêu kéo giảm từ 20% trở lên so với năm 2023 ở 3 tiêu chí: số vụ vi phạm lâm luật, diện tích rừng bị thiệt hại, khối lượng lâm sản bị thiệt hại và không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép”, ông Nguyễn Văn Tùng cho hay.