Sau khi ban hành Quyết định công bố dịch bọ xít muỗi hại cây điều tại 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương vào cuộc dập dịch. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương triển khai công tác dập dịch tới người dân.
Sau khi ban hành Quyết định công bố dịch bọ xít muỗi hại cây điều tại 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương vào cuộc dập dịch. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương triển khai công tác dập dịch tới người dân.
Theo đó, từ ngày 18/3 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã cấp 46.440 lít thuốc Wamtox 100EC cho 3 huyện phía Nam (Đạ Huoai 14.400 lít, Đạ Tẻh 18.360 lít và Cát Tiên 13.680 lít) triển khai diệt bọ xít muỗi dập dịch. Sau khi nhận thuốc, các địa phương đã triển khai cấp về các xã, thị trấn để cấp tận tay người dân tiến hành phun đồng loạt diệt bọ xít muỗi. Theo ghi nhận của các địa phương, sau khi triển khai ra quân phun thuốc diệt bọ xít muỗi đồng loạt thì hiệu quả bước đầu mang lại rất khả quan khi lượng bọ xít muỗi chết rất nhiều. Việc cấp thuốc diệt bọ xít muỗi ngoài mục đích chính là dập dịch cứu cây điều, thì các địa phương còn hướng tới diệt bọ xít muỗi để tránh phân tán, lây lan qua các cây trồng khác. Theo nhận định của địa phương, bước đầu việc dập dịch đã mang lại hiệu quả, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết và diễn biến của dịch bệnh.
Cũng theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, do bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại và diễn biến thời tiết phức tạp khiến sản lượng vụ điều năm nay ước tính sẽ giảm hơn 90% (tương đương thiệt hại ước tính khoảng 14 - 15 ngàn tấn điều nhân).
KHÁNH PHÚC