Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) đã có những chuyển biến mạnh mẽ để thoát khỏi xã nghèo...
Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) đã có những chuyển biến mạnh mẽ để thoát khỏi xã nghèo. Song hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của Lộc Bắc mới chỉ đạt con số khiêm tốn 13 triệu đồng/người/năm và để đạt chuẩn NTM đúng lộ trình vào năm 2019, thì việc tăng thu nhập cho người dân là điều được ưu tiên hàng đầu.
|
Đường giao thông nông thôn là nét khởi sắc ở Lộc Bắc |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, con số thu nhập bình quân đầu người (13 triệu đồng/người/năm) của xã Lộc Bắc là con số thấp nhất của toàn huyện Bảo Lâm hiện tại. Nhận thức sâu sắc được khó khăn này, Đảng ủy, UBND xã Lộc Bắc đang vận dụng mọi nguồn lực, chương trình và phương pháp mới nhằm cải thiện thu nhập bình quân đầu người của xã.
Theo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM của xã Lộc Bắc, hiện số tiêu chí đã đạt được là 12/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Số tiêu chí chưa đạt là 7/19 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống chính trị xã hội.
Ông K’Tư, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) nhìn nhận: “Lộc Bắc là xã nghèo của huyện, có trên 85% là người đồng bào DTTS gốc Châu Mạ sinh sống nên đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư lồng ghép các nguồn vốn của Đảng và Nhà nước đã tạo “một luồng sinh khí mới” để địa phương và người dân bứt phá đi lên. Đối với Chương trình xây dựng NTM thì đến hiện tại xã đã đạt 12/19 tiêu chí và trong năm 2017 sẽ phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí nữa. Theo lộ trình đề ra, thì đến năm 2019 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, xã đang gặp phải một số khó khăn nhất định như hiện toàn xã vẫn còn hơn 130 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; việc giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa đảm bảo...”.
Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc cũng thừa nhận, cái khó khăn nhất hiện nay là mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt gần 13 triệu đồng/người/năm. Đây là mức thu nhập quá thấp so với mặt bằng chung của huyện. “Để cải thiện chỉ số thu nhập, ngoài nỗ lực của địa phương, chúng tôi rất cần Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà đặc biệt là chương trình tái canh cây cà phê và chuyển đổi giống chè; các chương trình canh nông khác ở mức độ nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để có thể tạo được sự chuyển biến rõ nét ở tiêu chí quan trọng này. Tôi tin rằng, thu nhập của bà con được nâng lên là “liều thuốc” quan trọng để Lộc Bắc đạt NTM đúng lộ trình”.
Một tín hiệu vui là xã Lộc Bắc đã lập đề án về Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2014 - 2020 và đã được UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt. Theo đó, UBND xã đã đề xuất thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM cho 29 mô hình/35 ha (trong đó: 28 mô hình cà phê/34,2 ha và 1 mô hình chè/0,8 ha), với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ gần 300 triệu đồng, còn lại là vốn người dân đối ứng.
Theo đánh giá của UBND huyện Bảo Lâm, nhìn chung lộ trình xây dựng NTM ở Lộc Bắc đặt ra đúng tiến độ, nhưng chất lượng một số tiêu chí đạt được chưa bền vững. “Tiêu chí thu nhập của người dân xã Lộc Bắc còn rất thấp. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là quá trình làm tuyệt đối không được “đốt cháy giai đoạn”, phải lấy chất lượng, tính bền vững các tiêu chí làm đầu để bám sát thực hiện. Hiện tại, để Lộc Bắc bắt kịp các địa phương khác, huyện cũng đang tranh thủ các chương trình, nguồn vốn để đầu tư. Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi giống chè, cà phê, đẩy mạnh tái canh, trồng xen cà phê với cây ăn quả, cây ngắn ngày… Tất cả các giải pháp trên sẽ được áp dụng đồng loạt để người dân sớm cải thiện mức thu nhập bình quân đầu người trong thời gian tới” - một lãnh đạo huyện Bảo Lâm cho hay.
C.THÀNH - K.PHÚC