Ðam Rông là một huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, thế nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm, bằng các biện pháp thu thuế nỗ lực và quyết tâm cao, huyện đã thu đạt và vượt thu ngân sách Nhà nước.
Ðam Rông là một huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, thế nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm, bằng các biện pháp thu thuế nỗ lực và quyết tâm cao, huyện đã thu đạt và vượt thu ngân sách Nhà nước.
|
Dù là huyện nghèo nhưng Đam Rông vẫn quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Ảnh: H.Yên |
Trong 8 tháng đầu năm, nền kinh tế của huyện không có những biến động làm ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 27,8 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch pháp lệnh (KHPL), 107% kế hoạch phấn đấu (KHPĐ), so với cùng kỳ đạt trên 179%. Số thu ngành thuế quản lý 23,85 tỷ đồng, đạt 106% KHPL, 102% KHPĐ. Chi cục trưởng Chi cục thuế Đam Rông, ông Dương Quang Tuyến cho biết, số thu ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đầu năm của huyện đạt trên 100% dự toán pháp lệnh. Với đà này, những tháng còn lại của năm Đam Rông không những hoàn thành sớm dự toán mà còn vượt rất nhiều. Đặc biệt, công tác thu thuế từ đất có những chuyển biến mạnh: hồ sơ phát sinh là 169 hồ sơ, tăng 183% so cùng kỳ; số thu hơn 10,6 tỷ đồng, đạt 178% so với KH năm, so với cùng kỳ đạt 500%; trong đó, số thu từ chuyển mục đích 72 hồ sơ, với hơn 2,58 tỷ đồng; thu hợp thức hóa đất 82 hồ sơ, với hơn 3,5 tỷ đồng; thu từ đấu giá QSDĐ 5 hồ sơ, với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.
So sánh kết quả thu thuế phí so với 6 tháng đầu năm 2017, số thu thuế, phí là hơn 8,5 tỷ đồng, đạt 54% KHPL, 53% KHPĐ, so với cùng kỳ đạt 121%; thu thuế NQD là hơn 4,4 tỷ đồng, đạt 47% KHPL, 46% KHPĐ, so với cùng kỳ đạt 108%; thu lệ phí trước bạ 953 triệu đồng, đạt 119% KHPL, so cùng kỳ đạt 247%; thu phí, lệ phí 547 triệu đồng, đạt 39% KHPL, so cùng kỳ đạt 84%; thuế TNCN thu được hơn 2,22 tỷ đồng, đạt 64% KHPL, so cùng kỳ đạt 137%. Các khoản thu, sắc thuế trong số thu thuế, phí đều tăng cao so cùng kỳ, chỉ có thu phí, lệ phí đạt 84%. Tăng cao nhất là số thu lệ phí trước bạ 44% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do lệ phí trước bạ và thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tăng cao.
Ông Tuyến cho rằng, thành công trong công tác thu ngân sách những tháng đầu năm có được là do hội tụ nhiều yếu tố. Quan trọng nhất đó là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đam Rông, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp. Ngoài việc triển khai các giải pháp đồng bộ trong quản lý thuế, đơn vị còn tập trung khai thác nguồn thu từ đất, thực hiện nghiêm công tác chống nợ đọng thuế; phát huy hiệu quả các đội chống thất thu ngân sách. Trong đó, có việc tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế, qua đó, Chi cục Thuế giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chịu trách nhiệm xử lý, đôn đốc thu nợ, rà soát đối chiếu danh sách nợ trên tay cán bộ hành thu với danh sách nợ trên ứng dụng.
Tăng cường công tác kiểm tra thuế, giám sát việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đảm bảo thu đúng chính sách chế độ, kịp thời quản lý những trường hợp kê khai không đúng, có biểu hiện trốn lậu thuế.
Phối hợp với VPĐKQSD đất chấn chỉnh công tác phát hành thông báo nộp lệ phí trước bạ, thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, bàn bạc tháo gỡ tồn đọng thuế qua các năm. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát nguồn thu từ đất: các khu vực, địa chỉ có thể đấu giá, dự kiến số lượng hồ sơ chuyển mục đích, hợp thức hóa đất ở… để có cơ sở đẩy nhanh tiến độ thu từ đất.
Theo ông Tuyến, số thu thuế vượt là nhờ thị trường bất động sản đang trong giai đoạn sốt giá, số thuế thu được từ đất tương đối cao, còn lại thu thuế từ các xã vẫn còn thấp, trừ xã Đạ Rsal và Rô Men đạt kế hoạch đề ra, còn lại các xã thu thấp. Ông Lơ Mu Ha Póh, Chủ tịch UBND xã Đạ Long cho biết, tổng thu ngân sách của xã chỉ đạt hơn 839 triệu đồng, đạt 57% KHPĐ. Kết quả đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do đời sống của người dân còn nghèo, số thuế thu từ tài nguyên, thuế GTGT, đặc biệt hầu như không có các doanh nghiệp, hộ kinh doanh buôn bán nên số thuế từ các khoản này là rất ít. Do vậy, để đạt và vượt về thu ngân sách đối với xã là việc vô cùng khó khăn.
Ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, Đam Rông là huyện nghèo, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nằm rải rác ở khắp các khu vực dân cư; doanh nghiệp siêu nhỏ, không có các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa, vì vậy thu ngân sách hằng năm cực kỳ khó khăn. Tuy số thu thuế vượt nhưng vẫn còn mang tính cục bộ, chưa bền vững. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước kéo theo đó thu ngân sách ở một số địa phương còn chưa đạt. Để thu thuế những tháng còn lại của năm và những năm tiếp theo đạt và vượt, điều đầu tiên huyện cần làm là phải nâng cao đời sống người dân, trong đó trọng tâm là đầu tư phát triển sản xuất, bên cạnh đó huyện còn kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thủy điện, rừng, du lịch… để có thêm nguồn thu đáng kể, tạo đà cho những cuộc bứt phá tiếp theo, nhằm đạt được số thu tốt nhất.
HOÀNG YÊN