''Thành phố ngàn hoa'' với hành trình 130 năm hình thành và phát triển

CHÍNH PHONG 09:02, 31/12/2023

(LĐ online) - Ngày 30/12/2023, TP Đà Lạt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển (1893 - 2023), đồng thời đón nhận việc thành phố tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo lĩnh vực âm nhạc của UNESCO. 

Sự kiện ý nghĩa nêu trên là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển, sáng tạo không ngừng của Đảng bộ, các cấp chính quyền và Nhân dân thành phố để đạt được những thành tựu to lớn về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, xứng đáng là đô thị trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng.

Báo Lâm Đồng Online điểm qua một số hình ảnh của “Thành phố ngàn hoa” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này tới độc giả.

Đà Lạt được ghi nhận hình thành từ năm 1893 khi bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên (21/6/1893), và nhờ đó ông có ý kiến hết sức thuyết phục khi Paul Doumer - Toàn quyền Đông Dương hỏi tìm một địa điểm vùng cao để xây dựng nơi nghỉ dưỡng. Từ đó, Đà Lạt dần được hình thành là thủ đô mùa hè của Đông Dương và hôm nay Đà Lạt thành phố ngàn hoa, địa danh rất quen thuộc với mọi người Việt Nam và cả du khách quốc tế.
Đà Lạt được ghi nhận hình thành từ năm 1893 khi bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên (21/6/1893), và nhờ đó ông có ý kiến hết sức thuyết phục khi Paul Doumer - Toàn quyền Đông Dương hỏi tìm một địa điểm vùng cao để xây dựng nơi nghỉ dưỡng. Từ đó, Đà Lạt dần được hình thành là "thủ đô mùa hè" của Đông Dương và hôm nay Đà Lạt thành phố ngàn hoa, địa danh rất quen thuộc với mọi người Việt Nam và cả du khách quốc tế
Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975, đến nay, Đảng bộ và Nhân dân TP Đà Lạt đã trải qua 12 nhiệm kỳ đại hội.  Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội, với sự phấn đấu vươn lên của Nhân dân các dân tộc tại TP Đà Lạt cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành hỗ trợ đã giúp TP Đà Lạt hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Và đến nay, diện mạo của TP Đà Lạt có sự phát triển vượt bậc
Sau 130 năm, từ miền đất hoang sơ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển với không ít thăng trầm, nay Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố Festival Hoa và đang trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lĩnh vực Âm nhạc, trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và giải trí cấp vùng. Đà Lạt được công nhận là "Thành phố Du lịch sạch ASEAN" giai đoạn 2022-2024; còn tạp chí Lifestyle Asia đề xuất Đà Lạt là một trong 12 điểm đến lãng mạn nhất châu Á năm 2022
Festival Hoa Đà Lạt - sự kiện văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc gia và đẳng cấp quốc tế từ lâu đã là thương hiệu của “Thành phố ngàn hoa” được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt
Festival Hoa Đà Lạt - sự kiện văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc gia và đẳng cấp quốc tế từ lâu đã là thương hiệu của “Thành phố ngàn hoa” được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt
Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết trong năm 2022 tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt 6 triệu lượt (tăng 205% so với năm 2021); trong đó khách quốc tế ước đạt 135.000 lượt. Toàn TP Đà Lạt hiện có 2.437 cơ sở lưu trú du lịch, với 31.152 phòng. Trong đó, có 367 khách sạn từ 1-5 sao với 10.752 phòng. Bên cạnh đó, có trên 1.014 cơ sở kinh doanh nhà hàng - ăn uống, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách.
Trong năm 2022 tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt 6 triệu lượt (tăng 205% so với năm 2021); trong đó khách quốc tế ước đạt 135.000 lượt. Toàn TP Đà Lạt hiện có 2.437 cơ sở lưu trú du lịch, với 31.152 phòng. Trong đó, có 367 khách sạn từ 1-5 sao với 10.752 phòng. Bên cạnh đó, có trên 1.014 cơ sở kinh doanh nhà hàng - ăn uống, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách
Lãnh đạo TP Đà Lạt cho rằng bên cạnh khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thơ mộng, kiến trúc độc đáo thì quá trình trải qua những biến động của lịch sử, tạo nên những dòng hợp cư từ mọi miền đến với Đà Lạt, từ đó hình thành nên nét tính cách đặc trưng của người phố núi với phong cách người Đà Lạt Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”. Đây là tài sản quý báu để thành phố phát triển du lịch.
Bên cạnh khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thơ mộng quanh năm cùng với kiến trúc lịch sử độc đáo thì nét tính cách đặc trưng của người phố núi với phong cách "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” cũng là "tài sản" quý báu để thành phố phát triển du lịch, được du khách đánh giá cao
Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu tới năm 2030 Lâm Đồng sẽ xây dựng TP Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo.
Lâm Đồng đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ xây dựng TP Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo
Đà Lạt mộng mơ, thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù... là những thương hiệu của thành phố bản sắc này. Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành và không gian diễm lệ, những thứ ấy là tài nguyên hiếm hoi mà Đà Lạt sở hữu. Đây chính là giá trị cơ bản của xứ sở này, tạo nên cảm xúc thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. 
Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành và không gian diễm lệ, những thứ ấy là tài nguyên hiếm hoi mà Đà Lạt sở hữu
Đà Lạt không những là vùng đất có lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng phù hợp cho các loại nông sản phát triển mà còn là miền đất lành, tạo dựng được thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Sự kết tinh diệu kỳ này không chỉ thể hiện ở những sản vật địa phương, mà còn là sự kết tinh về con người, về văn hóa, xã hội được duy trì qua nhiều thế hệ ở mảnh đất này. Tất cả đã xây dựng lên một thương hiệu về con người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.
Như bản sắc vốn có thu hút du khách thập phương tới với Đà Lạt hàng chục năm qua, những ngày này đường phố Đà Lạt luôn ngập tràn sắc hoa
 
Kiến trúc, văn hóa, khí hậu và cảnh quan, con người Đà Lạt chính là những kết tinh quý báu để vùng đất này trở thành một địa danh độc đáo trên bản đồ du lịch – văn hóa của Việt Nam. Đà Lạt đã và đang từng ngày giữ gìn những giá trị cốt lõi để hướng đến trở thành một đô thị di sản thế giới. Và sự phát triển song hành của hai yếu tố: bản sắc và hiện đại, đã tạo nên một bản hòa ca vĩ đại trong quá trình hội nhập và phát triển của Đà Lạt trong 130 năm qua.
Kiến trúc, văn hóa, khí hậu và cảnh quan, con người Đà Lạt chính là những kết tinh quý báu để vùng đất này trở thành một địa danh độc đáo trên bản đồ du lịch – văn hóa của Việt Nam. Đà Lạt đã và đang từng ngày giữ gìn những giá trị cốt lõi để hướng đến trở thành một đô thị di sản thế giới. Trong ảnh, Trường Cao đẳng Đà Lạt  là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20
Không gian sinh hoạt cộng đồng, các buổi tổ chức nghệ thuật công cộng ven thắng cảnh hồ Xuân Hương, khu vực trung tâm,...được tổ chức thường xuyên thu hút sự quan tâm của người dân, du khách trong và ngoài nước tới với TP Đà Lạt
Không gian sinh hoạt cộng đồng, các buổi tổ chức nghệ thuật công cộng ven thắng cảnh hồ Xuân Hương, khu vực trung tâm,...được tổ chức thường xuyên thu hút sự quan tâm của người dân, du khách trong và ngoài nước tới với TP Đà Lạt
Đến Đà Lạt, ngoài cảnh vật tươi đẹp, du khách thập phương còn được thưởng thức những đặc sản đặc biệt của địa phương như hồng sấy, treo gió,..
Đến Đà Lạt, ngoài cảnh vật tươi đẹp, du khách thập phương còn được thưởng thức những đặc sản đặc biệt của địa phương như hồng sấy, treo gió,..
Nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của người dân, doanh nghiệp của Thành phố ngàn hoa, đem lại nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh các lĩnh vực khác
Nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của người dân, doanh nghiệp của "Thành phố ngàn hoa", đem lại nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh các lĩnh vực khác
Với tiềm năng, thế mạnh nhiều năm qua, trong tương lai gần, TP Đà Lạt đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành với 4 mục tiêu cơ bản: xây dựng Đà Lạt là thương hiệu số 1 của Việt Nam; trở thành Trung tâm sản xuất rau số 1 của Đông Nam Á; là điểm đến du lịch nông nghiệp số 1 của Việt Nam và là Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu phát triển về nông nghiệp số 1 của Tây Nguyên.
Với tiềm năng, thế mạnh nhiều năm qua, trong tương lai gần, TP Đà Lạt đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành với 4 mục tiêu cơ bản: xây dựng Đà Lạt là thương hiệu số 1 của Việt Nam; trở thành Trung tâm sản xuất rau số 1 của Đông Nam Á; là điểm đến du lịch nông nghiệp số 1 của Việt Nam và là Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu phát triển về nông nghiệp số 1 của Tây Nguyên
Vệc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhằm tạo sức hút, hiệu ứng để thu hút khách du lịch. Theo kế hoạch tới năm 2023, Đà Lạt  sẽ triển khai 8 mô hình kinh tế đêm. 
Đà Lạt đã và đang triển khai khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhằm tạo sức hút, hiệu ứng để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Theo kế hoạch tới năm 2030, Đà Lạt  sẽ triển khai 8 mô hình kinh tế đêm
Du lịch mạo hiểm là sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Lạt đang được định hướng phát triển mở rộng nhằm thu hút du khách quốc tế. Ảnh: CTV
Du lịch mạo hiểm là sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Lạt đang được định hướng phát triển mở rộng nhằm thu hút du khách quốc tế. Ảnh: CTV
Sau rất nhiều nỗ lực, TP Đà Lạt đã chính thức trở thành Thành phố sáng tạo âm nhạc được UNESCO công nhận được công bố vào ngày 30/12/2023. Trong ảnh, các bạn trẻ biểu diễn âm nhạc trong không gian công cộng tại khu vực trung tâm Đà Lạt
Sau rất nhiều nỗ lực, TP Đà Lạt đã chính thức trở thành Thành phố sáng tạo âm nhạc được UNESCO công nhận được công bố vào ngày 30/12/2023. Việc UNESCO ghi danh Đà Lạt vào danh sách Thành phố sáng tạo âm nhạc rất có ý nghĩa khi năm 2023 là cột mốc quan trọng đánh dấu thành phố tròn 130 năm hình thành và phát triển. Trong ảnh, các bạn trẻ biểu diễn âm nhạc trong không gian công cộng tại khu vực trung tâm Đà Lạt
Thời gian qua, được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt đồng bộ xây dựng, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường, mang lại không gian giao thông thuận tiện cho người dân và du khách. Trong ảnh, đường đèo Prenn rộng thênh thang đón du khách về Đà Lạt cuối năm 2023 sau một năm nỗ lực thi công
Đà Lạt định hình phát triển trong tương lai với việc được tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất phương án sáp nhập huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính TP Đà Lạt trong giai đoạn 2026 - 2030. Phương án này phù hợp với quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt
Đà Lạt định hình phát triển trong tương lai sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính TP Đà Lạt trong giai đoạn 2026 - 2030. Phương án này phù hợp với quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt