Thủ lĩnh thanh niên với nhiều sáng kiến

VIỆT QUỲNH 06:06, 27/10/2023

Với sáng kiến thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên và Mô hình Tuổi trẻ Lộc Nam tiên phong chuyển đổi số, anh Trần Đình Tịnh - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Lâm Đồng trong 82 cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc vừa được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng “15 tháng 10” năm nay.

Với sự năng động, nhiệt huyết,anh Tịnh vừa được nhận giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng
Với sự năng động, nhiệt huyết, anh Tịnh vừa được nhận giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng

Xã Lộc Nam là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Bảo Lâm, với trên 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế còn khó khăn khiến việc đoàn kết, tập hợp thanh niên đã từng là một thách thức lớn đối với những người làm công tác Đoàn - Hội nơi đây.

Với suy nghĩ “Đoàn - Hội trước tiên phải phát huy vai trò chăm lo cho thanh niên phát triển kinh tế ổn định thì thanh niên mới có nền tảng để sẵn sàng gắn bó, cống hiến cho các phong trào”, từ năm 2016, khi bắt đầu đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã Lộc Nam, anh Trần Đình Tịnh đã xác định phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp là một trong những nội dung quan trọng cần được chú trọng thực hiện. “Xã Lộc Nam vốn đã được ưu đãi về đất đai, khí hậu. Mong muốn của tôi là phải làm sao định hướng, khuyến khích để mỗi bạn trẻ đều lựa chọn được cho mình mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình. Từ đó tạo điểm tựa vững chắc để các bạn gắn bó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương” - anh Tịnh nói. 

Từ đây, Bí thư Đoàn sinh năm 1991 có sáng kiến thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên. Tổ hợp tác Thuận Phát chuyên sản xuất, chế biến hạt mắc ca và các loại hạt dinh dưỡng ra đời, với 3 thành viên và mức vốn đóng góp 100 triệu đồng. Doanh thu năm 2022 là 180 triệu đồng với tổng sản lượng hơn 7 tấn. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mà tổ hợp tác mang lại hơn 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Lộc Nam cũng xây dựng Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế với sự tham gia của 20 đoàn viên, thanh niên. Thông qua câu lạc bộ, các bạn trẻ có cơ hội để cùng trao đổi, giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Cụ thể như áp dụng những tiến bộ khoa học trong trồng cà phê, sầu riêng, cây ăn trái; hay hệ thống cho vật nuôi uống nước và thức ăn tự động trong nuôi dê Boer, thỏ, dúi... Các mô hình cũng trở thành địa chỉ tham quan, học tập quen thuộc của không chỉ thanh niên mà còn bà con Nhân dân trong xã. Từ đó tạo hiệu ứng tốt, sức lan tỏa và động lực thúc đẩy người trẻ tại địa phương mạnh dạn đổi mới, đầu tư phát triển kinh tế. 

“Khi kinh tế phát triển, đời sống cải thiện, các bạn trẻ thấy được Đoàn - Hội mang lại cho mình nhiều cơ hội, định hướng và giá trị bổ ích thì tự động các bạn có mong muốn tham gia và cống hiến. Đây cũng chính là một trong những cách thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương mà chúng tôi đã áp dụng có hiệu quả” - anh Tịnh nói. Bản thân anh cũng ý thức tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa phương với việc tham gia tổ hợp tác thanh niên, đồng thời, mở cơ sở in ấn, quảng cáo.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ đối với công tác an sinh xã hội, từ năm 2019 đến nay, anh Trần Đình Tịnh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã Lộc Nam đã huy động, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây dựng được 5 căn nhà cho hội viên, đoàn viên, bà con dân tộc thiểu số khó khăn với tổng giá trị 400 triệu đồng; xây dựng 1 công trình giếng khoan trị giá 150 triệu đồng; 1 sân thể dục cộng đồng trị giá 150 triệu đồng; 3 giếng đào trị giá 45 triệu đồng; huy động đoàn viên, hội viên sửa chữa 2 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn,...

Đặc biệt, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, anh Trần Đình Tịnh đã thực hiện hiệu quả Mô hình “Tuổi trẻ Lộc Nam tiên phong chuyển đổi số”. Trong đó, thành lập 1 đội hình gồm 15 thanh niên xung kích thực hiện nhiều phần việc như: tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2; hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công mức độ 3, 4; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân dân thực hiện chuyển đổi số bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ví điện tử,... 

Nhận được giải thưởng “15 tháng 10” - giải thưởng cao quý dành cho cán bộ Hội LHTN Việt Nam, với anh Trần Đình Tịnh, là niềm vinh dự và tự hào to lớn. Anh chia sẻ: “Đoàn - Hội đã cho tôi cơ hội trưởng thành, cống hiến. Và cũng chính Đoàn - Hội đã tạo điều kiện để tôi được nhận những giải thưởng mà tôi vô cùng trân trọng, là những dấu ấn tươi đẹp trong tuổi trẻ của mình”. Những “dấu ấn” mà anh nói, chính là sự ghi nhận của các cấp cho những nỗ lực và tâm huyết của người thủ lĩnh thanh niên cũng như tập thể Đoàn xã Lộc Nam, thông qua những giấy khen,bằng khen của UBND huyện, Huyện Đoàn Bảo Lâm, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,... 

Nhận xét về anh Trần Đình Định, Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm Hoàng Thị Mỹ Hằng cho biết: “Nhiều năm gắn bó với vai trò thủ lĩnh thanh niên tại địa bàn khu dân cư, đồng chí Tịnh đã luôn khẳng định tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo với nhiều mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, luôn gần gũi, đồng hành với thanh niên để động viên, truyền ngọn lửa đam mê, cống hiến vì phong trào. Từ đó tập hợp được đông đảo thanh niên đến với tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội các cấp vững mạnh”.