Biểu dương 70 trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu vùng đồng bào DTTS

05:04, 20/04/2016

Ngày 19/4, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2016) và biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh lần thứ IV (2011 - 2016)

Ngày 19/4, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2016) và biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh lần thứ IV (2011 - 2016), tham dự có ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông K’Mak - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các vị nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các chức sắc tôn giáo, người uy tín và các vị trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS về dự.
 
70 trưởng ban công tác Mặt trận vùng DTTS được khen thưởng
70 trưởng ban công tác Mặt trận vùng DTTS được khen thưởng

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam và nhấn mạnh: Cùng với các dân tộc anh em trong cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, kiên cường, bất khuất, trong hai cuộc kháng chiến luôn một lòng, một dạ tin theo Đảng, Bác Hồ. Đồng bào các DTTS đã có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Sau Đại hội các DTTS miền Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các địa phương, cơ sở và các vị đại biểu tổ chức các đợt tuyên truyền thực hiện “Quyết tâm thư” của Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên, phát động “Tháng cao điểm” sinh hoạt, học tập và làm theo Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 (từ ngày 19/4/2006 - 19/5/2006), in và cấp phát 47.000 Thư của Bác Hồ gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các thôn, buôn, tổ dân phố, các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và các già làng, nhân sỹ, trí thức trong tỉnh, đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.Qua 10 năm tuyên truyền thực hiện “Quyết tâm thư”, đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cảnh giác đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, xúi giục, kích động chống phá Đảng, chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh.  
 
Tại lễ kỷ niệm, nhiều tham luận sôi nổi, sâu sắc của các đại biểu được trình bày, thể hiện tình cảm, nguyện vọng thiêng liêng của Bác dành tặng cho đồng bào, ghi nhớ công lao của đồng bào, cùng những dự định, quyết tâm của mỗi người cần thực hiện trong thời gian đến. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc về tư tưởng trong Thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, về vị trí của Tây Nguyên, Lâm Đồng, xây dựng Lâm Đồng giàu về kinh tế, vững về chính trị, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với đẩy mạnh phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới. Đề nghị các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, các vị trưởng ban công tác Mặt trận tích cực vận động đồng bào tham gia đầy đủ công tác bầu cử vào ngày 22/5 sắp tới. 
 
Dịp này, 70 trưởng ban công tác Mặt trận trong vùng đồng bào đã vinh dự được UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2011 - 2016.
 
Nguyệt Thu